Giải khác

6 ngôi từng bị tước băng đội trưởng như Maguire

Trung vệ Harry Maguire của Man United vừa mới gia nhập danh sách dài những cầu thủ từng bị tước băng đội trưởng.

Hậu vệ của Manchester United đã xác nhận vào Chủ nhật rằng anh không còn là đội trưởng của Quỷ đỏ nữa.

Sau cuộc nói chuyện với HLV Erik ten Hag, Maguire đã từ bỏ chiếc băng đội trưởng mà anh đã nắm giữ từ năm 2020.

Maguire thừa nhận rằng anh "vô cùng thất vọng" với quyết định này nhưng anh không phải là cầu thủ đầu tiên bị tước băng đội trưởng.

Dưới đây là 6 cầu thủ khác đã bị mất băng đội trưởng bao gồm 3 ngôi sao của Arsenal và một cựu tuyển thủ Anh đã bị mất nó 2 lần.

1. John Terry

John Terry từng 2 lần bị tước băng đội trưởng tuyển Anh trong sự nghiệp.

Đầu tiên, hậu vệ này mất chiếc băng đội trưởng vào năm 2010 sau cáo buộc ngoại tình với bạn gái cũ của đồng đội Wayne Bridge.

Terry sau đó đã trở lại với vai trò này nhưng lại bị tước bỏ vào năm 2012 sau những cáo buộc anh ta phân biệt chủng tộc Anton Ferdinand của QPR.

2. Granit Xhaka

Unai Emery đã chọn Granit Xhaka làm đội trưởng Arsenal vào năm 2019 nhưng tiền vệ người Thụy Sỹ chỉ giữ chức đội trưởng chưa đầy một năm.

Trong trận đấu với Crystal Palace, các cổ động viên Pháo thủ đã reo hò khi Xhaka bị thay ra sân, khiến anh bịt tai và lao xuống đường hầm.

Emery mô tả phản ứng của Xhaka là "sai" và thay băng đội trưởng của anh bằng Pierre-Emerick Aubameyang.

3. Pierre-Emerick Aubameyang

Aubameyang cũng bị tước băng đội trưởng của Arsenal, mặc dù anh giữ vai trò này lâu hơn Xhaka.

Mikel Arteta cách chức đội trưởng Aubameyang sau khi sa thải anh vào tháng 12/2021 vì "không hoàn thành nhiệm vụ".

Tiền đạo này rời câu lạc bộ chỉ một tháng sau đó, gia nhập Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.

4. William Gallas

Ngôi sao Arsenal thứ ba và cũng là cuối cùng trong danh sách này, William Galla, trở thành đội trưởng vào năm 2007, một năm sau khi chuyển đến sân Emirates.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với giới truyền thông về những căng thẳng trong đội vào năm 2008, anh đã bị Arsene Wenger tước quyền.

Gallas đã đánh các thành viên trẻ hơn trong đội và cũng bị Pháo thủ phạt và sa thải.

5. Joey Barton

Trận thua khét tiếng của Joey Barton trước Manchester City vào ngày cuối cùng của năm 2012 đã khiến anh mất chiếc băng đội trưởng và rời QPR hoàn toàn.

Barton bị đuổi khỏi sân vì thúc cùi chỏ với Carlos Tevez trước khi đá Sergio Aguero và húc đầu vào Vincent Kompany.

QPR đã đáp lại bằng cách tước băng đội trưởng của anh và cho anh đến Marseille theo dạng cho mượn vào cuối mùa hè năm đó.

6. Samuel Eto'o

Huyền thoại người Cameroon Samuel Eto'o đã mất vị trí đội trưởng sau khi đội tuyển quốc gia của anh bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2014.

Sau khi thua cả ba trận, Stephane M'Bia được bổ nhiệm làm đội trưởng mới của đội tuyển quốc gia.

Eto'o đáp lại sự hắt hủi bằng cách tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau khi ghi kỷ lục 56 bàn sau 118 lần khoác áo đội tuyển.

Đăng Nguyên