Đời sống

"5 nên - 4 chớ" trong ngày Thất tịch 7/7 để gặp may mắn, thuận lợi

Trong ngày Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch (ngày 4/8/2022), bạn nên cân nhắc, kiêng kỵ một số việc để tình yêu và cuộc sống được “thuận buồm xuôi gió”.

Ngày 7 tháng 7 âm lịch hàng năm là ngày lễ Thất tịch, còn gọi là ngày "ông Ngâu bà Ngâu" hay ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.

Tương truyền, Ngưu Lang là nông dân dưới trần gian, còn Chức Nữ là thần tiên con gái thứ bảy của Ngọc Hoàng.

Trong một lần Chức Nữ hạ phàm rong chơi, tắm trong rừng vắng bị Ngưu Lang giấu mất y phục khiến nàng không thể bay được lên trời nên phải ở lại trần gian. Hai người sau đó kết nghĩa phu thê, nên duyên vợ chồng rồi sinh con đẻ cái.

Một hôm Ngưu Lang đi săn mấy ngày, Chức Nữ vô tình tìm thấy bộ cánh của mình trong bồ thóc, nỗi thương nhớ mẹ cha trào dâng, nàng bèn lắp cánh bay về thiên giới.

Ngọc Hoàng biết chuyện con gái đã lấy chồng và sinh con ở hạ giới thì rất giận nhưng cũng đồng ý cho cha con Ngưu Lang lên trình diện một lần.

Sau khi trình diện Ngọc Hoàng, Ngưu Lang được Chức Nữ sai đàn quạ đen đưa chồng con trở về hạ giới. Khi gần tới đất, con đói bụng khóc, chàng bèn mang cơm đùm mở ra cho con ăn thì cơm dính vào hai má. Lũ quạ thấy vậy, liền lao vào tranh nhau mổ cơm, làm cho hai cha con rơi xuống mặt đất, mình đau ê ẩm.

Chức Nữ ngày đêm thương nhớ, bèn xin vua cha cho chồng con chuyển hẳn lên trời. Ngọc Hoàng đồng ý nhưng luật thiên đình không cho thần tiên lấy người hạ giới nên Vương Mẫu Nương Nương phẩy tay vạch một dòng sông Ngân hà, cho hai cha con ở bên kia, mỗi năm được đoàn tụ một lần vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch.

Đến ngày này, lũ quạ đen phải đội đá bắc cầu (gọi là cầu ô thước) để chuộc lỗi năm xưa. Vì vậy, hàng năm vào ngày Thất tịch, nỗi niềm thương nhớ rơi xuống thành mưa, mưa Ngâu có từ chuyện đó.

Tịch trong "Thất tịch" là sự im lặng, lúc chiều tà. Thất là bảy. Thất tịch là không gian và thời gian của ngày 7/7 âm lịch mà Ngọc Hoàng ưu ái dành cho cặp tình Ngưu Lang - Chức Nữ được gặp nhau một cách riêng tư. Đó cũng là biểu tượng cho sự đoàn tụ trong tình yêu đôi lứa, sự chia ngọt sẻ bùi, sự thủy chung trước sau như một.

Nhiều nước phương Đông coi ngày này giống như ngày lễ tình nhân. Phụ nữ thường ở nhà thêu thùa, làm bánh, nấu chè đậu đỏ để gửi tặng người thương. Đàn ông thì chuẩn bị những món quà như khăn tay, socola để bày tỏ tình cảm. Đây là một nét văn hóa đẹp, cần được duy trì.

Trong ngày này nhiều bạn trẻ cũng mong muốn mọi việc diễn ra suôn sẻ, cầu được may mắn, bình an và hơn hết là tìm được mối lương duyên của mình. Muốn vậy bạn có thể tích cực làm những điều sau:

Đi lễ chùa cầu bình an, cầu duyên

Ảnh minh họa.

Trong tháng 7 âm lịch, nhiều người có thói quen đi chùa cầu bình an. Các cặp đôi có thể cầu nguyện cho tình cảm bền chặt, cuộc sống an yên. Người độc thân có thể cầu duyên, mong sớm gặp được nửa kia.

Nói lời yêu thương, tặng quà

Vào ngày Thất tịch, thay vì trách móc, dỗi hơn, hãy trao những lời nói ngọt ngào, yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Tặng quà cho người yêu là cách thể hiện tình cảm với đối phương. Để ngày lễ ngày càng thêm ý nghĩa, bạn có thể tặng cho người ấy những món quà nhỏ xinh chứ đừng quá chú trọng về giá trị vật chất.

Làm việc thiện

Trong quan niệm dân gian, ngày 7/7 âm lịch nói riêng, tháng 7 âm lịch nói chung là thời điểm có ý nghĩa đặc biệt. Để gặp may mắn, bình an trong thời gian này, mọi người nên làm nhiều việc thiện, tích đức để may mắn, bình an đến với gia đình.

Tuy nhiên, không chỉ ngày này, bạn hãy sống thiện lượng, sống có đức, làm việc thiện bất cứ ngày nào. Để gặp được nhiều điều tốt lành, gia đình có cuộc sống bình an, vui vẻ, hãy thường xuyên, tích cực làm việc thiện.

Ăn chè đậu đỏ

Không biết từ bao giờ, nhiều người cho rằng nếu ăn chè đậu đỏ vào Lễ Thất tịch thì các cặp đôi đang yêu sẽ thêm gắn bó, bền chặt. Còn những ai chưa có người yêu thì sẽ may mắn hơn trong việc tìm một nửa phù hợp với mình.

Thả đèn lồng

Cùng người yêu thả đèn lồng cũng là việc không thể thiếu vào ngày này. Những chiếc đèn lồng đại diện cho mong ước của các cặp đôi cho một tổ ấm lâu dài.

Bên cạnh những việc nên làm, để tránh gặp xui xẻo, không may mắn vào ngày Thất tịch, bạn nên kiêng kỵ những điều sau:

Không nên tổ chức đám cưới

Ngày Thất tịch, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau, thế nhưng cuộc đoàn tụ của họ không được lâu thì lại phải chia xa, sống trong nhung nhớ, chờ đợi. Chính vì thế, nhiều người có quan niệm ngày Thất tịch không may mắn, không nên thực hiện việc cưới hỏi, bàn tính chuyện trăm năm.

Không nên xây nhà

Quan niệm không nên xây nhà vào ngày Thất tịch được đúc kết từ nhiều yếu tố. Ngày 7/7 thường có mưa ngâu nên có phần ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bên cạnh đó, tháng 7 cũng là tháng “cô hồn” – thời điểm mà ma quỷ thường lên trần gian quấy phá… nên nhiều người sẽ kiêng kỵ làm các chuyện trọng đại.

Không làm chuyện ác

Làm việc thiện lành và tránh làm những điều ác là việc mà ai cũng nên làm, không chỉ riêng vào ngày Thất tịch. Tuy nhiên, vào ngày này việc tránh làm điều ác là đặc biệt cần thiết để cầu bình an cho bản thân và gia đình. Dân gian cũng cho rằng tránh xa những điều ác trong ngày này sẽ giúp bạn may mắn hơn trên con đường tình duyên.

Kiêng kỵ chia tay

Dân gian cho rằng ngày 7/7 âm lịch là ngày cực âm, tháng cực âm. Chia tay vào ngày Thất tịch thì lương lai không hạnh phúc, không được Ngưu Lang Chức Nữ chúc phúc, đường tình duyên càng thêm lận đận.

* Thông tin trên chỉ mang tính minh họa, chiêm nghiệm.

Minh Hoa (t/h)