Hồ sơ điều tra

5 năm lúng túng xác định tội danh vụ đi vệ sinh “kỳ cục” dẫn đến hỗn chiến

Vụ hỗn chiến chỉ vì đi tiểu không đúng chỗ kéo dài 5 năm, với nhiều lần điều tra lại.

TAND TP.HCM vừa xét xử phúc thẩm đối với 4 bị cáo gồm: Bạch Thanh Phong (SN 1982), Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Cường, Phan Minh Phụng và Phan Huy Hoàng (SN 1980), đều ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM về cùng tội Cố ý gây thương tích.

5 năm sau vụ đánh nhau, 4 anh em lãnh án.

Theo nội dung vụ án, ngày 15/8/2015, ông Phan Văn Liêm (SN 1960, là hàng xóm của Hoàng) quay mặt về phía nhà anh Hoàng đi vệ sinh thì Hoàng và vợ phát hiện. Sợ ảnh hưởng đến con gái nên hôm sau, vợ chồng anh Hoàng qua nhà ông Liêm đề nghị không được làm như vậy nữa. Tuy nhiên, ông Liêm không đồng ý khiến 2 bên xảy ra cự cãi nhau qua lại.

Trong lúc cãi nhau, ông Liêm dùng tay đánh vào mặt anh Hoàng gây chảy máu mũi. Sau đó, vợ của Hoàng gọi cho cha ruột của mình là ông Phạm Văn Tăng kể lại sự việc.

Biết tin con rể bị đánh, ông Tăng gọi cho 2 người con ruột là Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Cường và và con rể là Bạch Thanh Phong đến nhà ông Liêm. Lúc này Phan Minh Phụng (bạn của Cường) đang ngồi uống rượu với cả nhóm nên đi cùng.

Khi đến nơi, ông Tăng thấy ông Liêm cầm một khúc cây nên ông Tăng đề nghị bỏ cây xuống để nói chuyện phải quấy, nhưng ông Liêm không đồng ý mà còn lớn tiếng. Tức giận, các con của ông Tăng lao đến đánh ông Liêm và con trai của ông Liêm.

Hậu quả làm cậu con trai của ông Liêm bị thương, tổn hại sức khỏe 39%. Ngoài ra, vụ đánh nhau qua lại còn khiến nhiều tài sản trong tiệm tạp hóa của ông Liêm hư hỏng, thiệt hại hơn 700 ngàn đồng.

Công an huyện Bình Chánh sau đó có mặt đề xử lý. Ban đầu, các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh khởi tố, truy tố, xét xử đối với 5 bị cáo trong vụ án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vụ án kéo dài 5 năm với nhiều lần các cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh phải trả hồ sơ, điều tra bổ sung. Đến năm 2018, cơ quan điều tra đã quyết định thay đổi tội danh, khởi tố các đối tượng về tội Cố ý gây thương tích.

TAND huyện Bình Chánh trước đó xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 5 bị cáo nói trên từ 5 - 6 năm tù giam. sau bản án, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 23/7, các bị cáo khai lại diễn biến vụ án, nhưng có nhiều lời khai vẫn không trùng khớp nhau.

Luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, trong vụ án này, cơ quan điều tra không xác định được ai trong số 5 bị cáo đánh bị hại, chứng cứ buộc tội các bị cáo yếu nên đề nghị HĐXX cân nhắc, thận trọng trong việc quyết định mức án đối với các bị cáo.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích, cần có mức án tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo. Tuy nhiên, HĐXX cũng nhận định bị hại có một phần lỗi để xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Từ đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, sửa 1 phần bản án sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Cường, Bạch Thanh Phong, và Phan Minh Phụng cùng mức án 3 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.

Cùng về tội danh trên, bị cáo Phan Huy Hoàng cũng bị tuyên phạt 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo.