Thế giới

45.000 cảnh sát Pháp xuống đường, “sóng” bạo loạn lan đến Bỉ

Bộ trưởng Nội vụ Pháp điều 45.000 cảnh sát xuống đường và tuyên bố những giờ tới sẽ mang tính quyết định để ngăn tình trạng bạo loạn lan rộng.

Một nhóm cảnh sát Pháp xuống đường, đương đầu với những người biểu tình (ảnh: Reuters)

Bạo lực, các tòa nhà và xe cộ bị đốt cháy, nhiều cửa hàng bị cướp phá… Đây là cuộc bạo loạn lớn nhất mà chính quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phải đối mặt kể từ năm 2018, Reuters hôm 1/7 đưa tin.

Tình trạng bất ổn xuất hiện trên toàn nước Pháp, bao gồm cả các thành phố lớn như Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg và Lille và Paris.

Các vụ bạo loạn xảy ra từ đêm ngày 27/6, sau khi Nahel M., thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết vì không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Hôm 30/6, ở thành phố Marseille (miền Nam nước Pháp), đám đông bạo loạn đã cướp phá một cửa hàng súng. Nhiều khẩu súng săn bị trộm nhưng không có đạn bên trong. Cảnh sát đã phong tỏa cửa hàng và bắt giữ một người mang theo súng trường.

Ở thị trấn Petit Quevilly (Tây Bắc nước Pháp), một thanh niên 20 tuổi đã thiệt mạng khi rơi từ mái siêu thị xuống. Cảnh sát cho rằng người này đã cố gắng đột nhập vào siêu thị để trộm cắp giữa tình trạng bạo loạn.

“Những giờ tới sẽ mang tính quyết định và tôi biết mình có thể tin tưởng vào nỗ lực của các bạn”, Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin tuyên bố sau khi điều 45.000 cảnh sát xuống đường.

Theo ông Darmanin, hơn 200 cảnh sát đã bị thương khi đương đầu với những kẻ quá khích. Hơn 900 người đã bị bắt giữ vì có hành động đốt phá, tấn công cảnh sát.

Đốt phá trên đường phố Pháp (ảnh: Reuters)

Theo Reuters, những cuộc bạo loạn trong đêm ở Pháp thường kèm theo hành vi đốt phá và trộm cướp. Đây là thách thức không nhỏ đối với cảnh sát và các nhân viên an ninh, cứu hỏa.

Năm 2005, Tổng thống Pháp Jacques Chirac phải từ chức sau cuộc bạo loạn kéo dài 3 tuần trên đường phố cả nước. Tình trạng khẩn cấp được ban bố sau khi 2 thanh niên chết vì điện giật do bị cảnh sát truy đuổi.

Tại Bỉ, tình trạng hỗn loạn cũng xảy ra ở Brussels và cảnh sát đã bắt giữ 64 người có hành động quá khích. Những người này biểu tình nhằm phản đối vụ việc cảnh sát bắn chết thiếu niên ở Pháp, cảnh sát Brussels thông báo hôm 30/6.

48 trẻ vị thành viên và 16 người lớn đã bị bắt giữ, theo cảnh sát Brussels. 

Một số hình ảnh, video đăng trên mạng xã hội cho thấy, nhóm thanh thiếu niên có hành vi đốt ô tô, đập phá các tòa nhà, dựng chướng ngại vật trên đường phố và tấn công cảnh sát.

Vương Nam – Reuters, RT