Xã hội

4 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 14,8 triệu lượt xe trong quý I

Trong 3 tháng đầu năm 2023, 4 tuyến cao tốc của VEC đã phục vụ 14,8 triệu lượt xe (tăng 16,87% so với cùng kỳ năm 2022).

Ngày 3/4, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, trong quý I/2023 (tính đến hết ngày 30/3), các tuyến cao tốc của VEC, bao gồm: Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã phục vụ 14,8 triệu lượt xe, tăng 16,87% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là kết quả phản ánh sự phục hồi kinh tế nói chung và giao thông đường bộ cao tốc nói riêng sau đại dịch Covid-19.

So sánh với quý I/2022, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phục vụ 4,2 triệu lượt xe, tăng trưởng mạnh mẽ với 39,85%; tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xếp vị trí thứ hai về mức tăng trưởng (17,78%) nhưng lại dẫn đầu về lưu lượng xe với 5,4 triệu lượt. Trong khi đó, lần lượt tăng 11,78% và 1,32% là lưu lượng xe của hai tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (0,6 triệu lượt) và Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây (4,6 triệu lượt xe).

Dù lưu lượng xe tăng trưởng, song công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc của VEC tiếp tục được phối hợp thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, giảm 4 vụ tai nạn, 21 vụ va chạm giao thông so với giai đoạn năm 2022; tuy nhiên, số người chết và bị thương tăng (3 người chết và 24 người bị thương).

Ngoài ra, phát huy tính hiệu quả của hệ thống thu phí tự động không dừng áp dụng trên các tuyến cao tốc, 3 tháng qua, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân 2023, các phương tiện trên 4 tuyến cao tốc này lưu thông ổn định, thông suốt và không để xảy ra ùn tắc.

Minh Hoa (t/h theo Hà Nội mới, VOV)