Góc nhìn luật gia

4 bố con sát hại 2 chú cháu ở Hà Giang đối diện mức án cao nhất

Vụ án 4 bố con sát hại 2 chú cháu ở Hà Giang là hành vi giết người có tổ chức. Với tình tiết tăng nặng này, các đối tượng phải đối diện khung hình phạt cao nhất.

Giết người có tổ chức

Những ngày qua, người dân thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bàng hoàng trước thông tin Giàng Chẩn Diu (SN 1969, trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, Hà Giang) cùng 3 con trai siết cổ 2 chú cháu Thào Seo Sa. (SN 1961) và Thào Seo S. (SN 1990, cùng trú tại thôn Súng Sảng, thị trấn Cốc Pài) đến tử vong. Sau đó nạn nhân còn bị các đối tượng treo cổ lên xà nhà. 

Về tình huống pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình (đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) phân tích, 4 bố con Diu gây án xuất phát từ mâu thuẫn từ trước chứ không phải do hành động bộc phát nhất thời. Vì ấm ức trong lòng 1 thời gian dài nên Diu đã cùng 3 con trai mang theo dây thừng đến tận nhà các nạn nhân để gây án. Việc biết rõ các nạn nhân đã chết nhưng bố con Diu còn tiếp tục treo cổ họ thể hiện sự manh động, tàn ác.

Luật sư Diệp Năng Bình. 

Do đó, theo luật sư Bình đây là vụ án giết người có tổ chức. Tình tiết định khung tăng nặng giết người có chức tại điểm o, khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017). Khung hình phạt trong trường hợp này là phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Đối tượng cầm đầu có thể đối diện với mức án cao nhất là tử hình. Cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ vai trò cụ thể của từng đối tượng còn lại để có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật.

Vụ án kinh hoàng

Trở lại vụ án, vào sáng 31/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của quần chúng phát hiện ông Thào Seo Sa. và anh Thào Seo S. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Xín Mần đã khẩn trương tiến hành điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự chứ không phải là tự sát.

Trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng xác định được Giàng Chẩn Diu (SN 1969) cùng 3 con trai ruột là: Giàng Seo Sèng (SN 1993), Giàng Seo Phàng (SN 1998) và Giàng Seo Phong (SN 2003) chính là hung thủ gây án.

Đối tượng Diu. 

Nguyên nhân ban đầu xác định, trước đó gia đình Giàng Chẩn Diu có tranh chấp nương trồng ngô, lúa với một hộ gia đình khác trong thôn. TAND huyện Xín Mần đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp đất đai.

Tại phiên toà, ông Thào Chính Dí (là bố ruột của nạn nhân Thào Seo S.) đứng ra làm nhân chứng, xác nhận đất tranh chấp không thuộc quyền sử dụng của gia đình Giàng Chẩn Diu. Từ đó, đối tượng Giàng Chẩn Diu sinh lòng thù hận nhân chứng.

Vào lúc 22h ngày 30/10, Diu cùng 3 con trai cầm theo búa, dây thừng đến nhà ông Dí. Thấy nhà ông Dí khóa cửa, 4 bố con Diu tiếp tục vòng sang nhà ông Thào Seo Sa. (là em trai ruột ở sát nhà ông Dí) trút giận.

Tại đây, 4 bố con Diu dùng dây thừng mang theo siết cổ ông Sa. cùng anh S. đến tử vong. Sau đó các đối tượng treo cổ các nạn nhân lên xà nhà rồi bỏ về nhà. 

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.