Bóng đá Châu Âu

3 sai lầm của Pep ở trận Man City thua ngược Real

Man City đã có cơ hội rất tốt để giành vé vào chung kết Champions League lần thứ 2 liên tiếp. Tuy nhiên, 3 sai lầm của Pep Guardiola đã phá hỏng tất cả.

1. Thay người sai lầm
Pep đã có những sự thay đổi người sai lầm ở cuối trận. Ông rút những trụ cột trên hàng công như Gabriel Jesus, Riyad Mahrez và đặc biệt là Kevin De Bruyne. Tuy nhiên, những người vào sân đều thi đấu kém cỏi.

Pep tung Sterling vào sân nhưng anh chẳng để lại dấu ấn nào

Fernandinho quá chậm chạm để ngăn chặn hàng công của Real. Gundogan không đủ sức gồng gánh khu trung tuyến. Trong khi đó, Grealish bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn còn Sterling hầu như không để lại bất cứ dấu ấn nào.

2. Lùi về phòng ngự quá sớm
Sau khi có được bàn thắng mở tỷ số của Riyad Mahrez, Pep đã rút chính cầu thủ người Algeria ra và thay bằng Fernandinho để hướng đến sự an toàn và không còn mặn mà với mặt trận tấn công.

Fernandinho được tung vào sân để tăng cường phòng ngự nhưng chỉ giúp Real thoải mái dâng cao tấn công

Tuy nhiên, việc đưa một tiền vệ có khuynh hướng phòng ngự vào sân vô tình giúp cho Real Madrid có thêm lý do để dâng cao đội hình và dồn gần như tất cả nhân sự ở phần sân Man City. Hệ quả là 2 bàn thắng được ghi chóng vánh ở các phút 90 và 90+1, mở ra con đường đưa Los Blancos vào chung kết.

3. Mất tinh thần quá nhanh
Có vẻ như Pep và các cầu thủ Man City đã quá tự tin vào chiến thắng nên sau khi bị Real ghi liền 2 bàn trong thời gian bù giờ của hiệp 2, họ đã mất tinh thần một cách chóng vánh.

Man City xuống tinh thần quá nhanh và Pep không có giải pháp nào

Man xanh sụp đổ nhanh chóng sau những bàn thua và mất luôn khả năng vực dậy thế trận. Việc nhận bàn thua ngay đầu hiệp phụ thứ nhất như nhát dao kết liễu mọi hy vọng của đội bóng áo xanh đen. Họ thi đấu vật vờ cho đến khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. Pep cũng không có biện pháp nào để thúc đẩy tinh thần của các cầu thủ và chỉ biết ngồi im chịu trận.

Đăng Nguyên