Đời sống

3 dấu hiệu bất thường trên mặt cảnh báo bệnh nguy hiểm, nhiều người thường bỏ qua

Những dấu hiệu bất thường trên cơ thể bạn cần chú ý đi khám ngay để kịp thời chữa trị.

Môi khô nứt nẻ

Môi khô nứt nẻ. Ảnh: Internet.

Môi khô, nứt nẻ thường xảy ra vào thời tiết lạnh giá của mùa đông. Tuy nhiên nếu bạn thường xuyên bị các vết nứt ở miệng cho thấy cơ thể thiếu vitamin B, A và E.

Nếu kèm theo triệu chứng khô mắt, khô miệng và có vấn đề với tiêu hóa, bạn nên đi khám bác sĩ. Vì nó có cũng có thể là dấu hiệu của bệnh nghiêm trọng như rối loạn tuyến giáp, nhiễm nấm men hay mất nước…

Rụng lông mày

Rụng lông mày. Ảnh minh họa.

Rụng lông mày không chỉ khiến khuôn mặt mất đi tính thẩm mỹ, mà còn cảnh báo một số tình trạng sức khỏe và bệnh lý mà bạn cần lưu ý.

Nguyên nhân gây rụng lông mày có thể là do nhiễm trùng, tình trạng da, thay đổi nội tiết tố hoặc hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức. Sự thiếu hụt dinh dưỡng, chấn thương thể chất hoặc căng thẳng cảm xúc cũng có thể làm giảm lượng lông mày.

Nếu xác định được nguyên nhân chính xác, bác sĩ có thể đưa phương pháp điều trị phù hợp để giúp ngăn ngừa, đẩy lùi hoặc giảm thiểu rụng lông mày. Các nguyên nhân có thể bao gồm: Thiếu hụt chất dinh dưỡng, Căng thẳng, lo lắng, Tổn thương nang lông, Vấn đề về tuyến giáp...

Nếu bạn nhận thấy lông mày thưa đi nhiều, thậm chí biến mất hoàn toàn, kèm theo tóc rụng quá mức, hãy thăm khám bác sĩ ngay lập tức để có phương pháp điều trị kịp thời.

Mặt đỏ bừng

Nếu mặt thường xuyên đỏ không nên chủ quan. Ảnh minh họa.

Ngoại trừ những thay đổi sinh lý như nhiệt độ, massage hoặc tiêu thụ đồ có cồn thì bạn còn có thể bị đỏ bừng mặt vì một số yếu tố như suy giảm hormone, nhiễm trùng demodicosis...

Ngoài ra, trong một số trường hợp, đỏ bừng mặt có thể xảy ra với các triệu chứng khác có thể gợi ý một tình trạng nghiêm trọng hoặc đe dọa tính mạng như: Do sốc phản vệ hoặc cơn cao huyết áp, hoặc nhồi máu cơ tim.

Trong các trường hợp này bạn nên đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu, nếu bạn có các triệu chứng sau đây:

- Đau tức ngực, ngực bị đè nén, đánh trống ngực.

- Triệu chứng về hô hấp: chẳng hạn như khó thở, khó thở, thở dốc, thở khò khè, không thở được hoặc bị ngạt.

- Sưng mặt, môi hay lưỡi.

Trúc Chi (t/h)