Đời sống

3 con gà chọi giá 1,7 tỷ đồng, người đàn ông vẫn xuống tiền mua

Một nhà thầu xây dựng hy vọng kiếm bộn tiền từ lĩnh vực kinh doanh mới đã mua ba con gà chọi từ một trang trại ở tỉnh Roi Et (Thái Lan) với giá 2,5 triệu baht.

Theo đó, ông Payungsak Saengchan đến từ thành phố Nonthaburi, đã trả 2,5 triệu baht (khoảng 1,7 tỷ đồng) cho ba con gà chọi của trang trại Kittisak ở huyện Muang, tỉnh Roi Et, Thái Lan.

Ba con gà chọi đực, mỗi con 3 tuổi, trong đó con gà có tên Vanorn đã thắng 8 trận, con Chao Mafueng thắng 3 trận liên tiếp và con còn lại có tên Chao Si Nor.

Chủ trang trại Kittisak Chanthong, 36 tuổi, trước đó đã đưa ra mức giá 1 triệu baht mỗi con. Cuối cùng anh ấy đã chấp nhận lời đề nghị 2,5 triệu baht của ông Payungsak cho cả ba.

Ông Payungsak cho biết ông đã đến thăm trang trại sau khi biết rằng trang trại này có giống gà chọi cao cấp. Ông muốn mua ba con gà trống này để nhân giống tại trang trại của mình ở Nonthaburi.

Ông Payungsak dự định bán gà con khi chúng được 2-3 tháng tuổi với giá 2.500-5.000 baht một cặp. Những con gà chọi non khác sẽ được kiểm tra khả năng chiến đấu lúc 8 tháng tuổi trước khi bán cho khách hàng. Nếu vượt qua bài kiểm tra, các chiến kê có thể kiếm được 2.500-5.000 baht mỗi con. Trang trại của ông nuôi khoảng 300 con gà chọi, ông Payungsak nói.

Chủ trang trại Kittisak cho biết ba con gà chọi này được lai tạo từ con gà chọi vô địch Chao Kheng Khao, được bán với giá 1.059.990 baht vào năm 2008. Trang trại của ông có hơn 2.000 con gà chọi.

Một chú gà thắng trận bên số tiền kiếm được cho chủ nhân. Ảnh: Reuters

Mặc dù bị cấm ở nhiều quốc gia vì mức độ tàn bạo, nhưng từ lâu chọi gà vẫn được xem như một trò tiêu khiển. Tại Thái Lan, chọi gà còn được xem là một ngành kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận. Được biết, tại xứ sở Chùa Vàng chọi gà vào mỗi dịp năm mới âm lịch còn là một nét văn hóa truyền thống được người dân gìn giữ từ năm này qua năm khác.

Minh Hoa (t/h)