Xã hội

Bản tin 17/8: 3 cháu bé trượt chân xuống suối, 1 cháu tử vong; Xe cẩu gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

3 cháu bé trượt chân xuống suối, 1 cháu tử vong; Xe cẩu gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội; Khẩn trương hướng dẫn hưởng BHXH cho người mắc Covid-19 là những tin nổi bật.

3 cháu bé trượt chân xuống suối, 1 cháu tử vong

Theo thông tin trên Dân Việt, khoảng 20h ngày 16/8, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đã hoàn tất công tác tìm kiếm cứu nạn vụ đuối nước xảy ra vào chiều cùng ngày trên suối Nước Trong.

Khu vực xảy ra sự cố gần cầu Tam An, thuộc xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, vào chiều cùng ngày có 3 cháu bé nhà gần khu vực suối Nước Trong rủ nhau ra khu vực suối chơi. Nhiều ngày qua thường xuyên xảy ra mưa lớn nên nước suối dâng cao, chảy xiết rất nguy hiểm.

Trong lúc vui chơi do bất cẩn nên cả 3 cháu bị trượt chân, lần lượt té ngã xuống suối và bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đang ở gần khu vực suối đã nhảy xuống suối đưa được 2 cháu lên bờ, cháu còn lại (14 tuổi) bị nước cuốn trôi nhanh, người dân chưa kịp ứng cứu dẫn đến mất tích.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân tìm kiếm cháu bé bị mất tích. Gần 20h cùng ngày, thi thể cháu bé được tìm thấy ở hiện trường gặp nạn không xa.

Hiện công an đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo hậu sự. Còn 2 cháu được cứu hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xe cẩu tông hàng loạt phương tiện, 1 người thiệt mạng

Tối 16/8, trao đổi với VTC News, lãnh đạo Đội CSGT số 15, Phòng CSGT Công an Tp.Hà Nội cho biết đang bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị điều tra vụ tai nạn liên hoàn ở chân cầu Thăng Long khiến 2 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC

Trước đó, khoảng 17h5 cùng ngày, tài xế Phạm Giang Hồ (Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe cẩu di chuyển hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài. Khi đi tới Km0 đường Hoàng Sa, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, xe cẩu tông vào một ô tô hiệu CRV.

Sau đó, xe đâm tiếp vào ô tô biển kiểm soát 88C-225.79 do anh D.M.C. (ở Vĩnh Phúc ) chạy theo chiều từ khu công nghiệp Minh Quang đi Hoàng Sa.

Chưa dừng lại, xe cẩu tiếp tục lao vào ô tô Mercedes GLC 300 biển kiểm soát 30E - 618.93 do anh N.H.L. (ở phường Quán Thánh, quận Ba Đình) điều khiển và va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 36G1-247.65 do anh M.T.S. (SN 1998, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, chở sau anh M.T.B. (SN 2002, cùng địa chỉ trên).

Chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi lao lên vỉa hè dải phân cách vòng xuyến khu vực ngã tư trên.

Tại hiện trường, 3 xe ô tô hư hỏng nặng, 1 xe máy bị văng xa.

Hậu quả, vụ tai nạn liên hoàn khiến anh M.T.B. tử vong tại chỗ, anh M.T.S. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Đề nghị Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn hưởng bảo hiểm cho người mắc Covid-19

Theo Tuổi Trẻ Online, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Y tế khẩn trương có hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ việc giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19 được Chính phủ giao Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp giải quyết.

Trước đó, ngày 23/6, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ cần có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo hiểm xã hội cho người mắc Covid-19.

Đến ngày 18/7, đại diện các bộ, lãnh đạo các Bộ Y tế, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Lao động - thương binh và xã hội cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban Xã hội của Quốc hội thống nhất nêu rõ "thẩm quyền xử lý hoàn toàn thuộc Bộ Y tế, không cần trình Chính phủ hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội".

Trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành kể trên, Phó thủ tướng cho rằng Bộ Y tế theo thẩm quyền, căn cứ pháp luật hiện hành khẩn trương có văn bản quy định, hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động mắc Covid-19.

Bộ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25/8.

Minh Hoa (t/h)