An ninh - Hình sự

3 cán bộ QLTT đô thị TP. Bắc Kạn đánh người bị phạt 8 triệu đồng

Ba cán bộ đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn đã bị xử phạt hành chính tổng cộng 8 triệu đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và đánh nhau.

Theo báo Nông Nghiệp, liên quan đến vụ nhóm cán bộ đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đánh hội đồng người bán rau, Công an TP.Bắc Kạn đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 người.

Cụ thể, 3 cán bộ đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn bị xử phạt về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và đánh nhau, gồm: Ông Nguyễn Cao Đại, bị phạt 3 triệu đồng; ông Đoàn Văn Quang và Nguyễn Văn Dịu bị phạt mỗi người 2,5 triệu đồng.

Ông Triệu La Luyện cũng bị phạt 500 nghìn đồng về hành vi đánh nhau.

Ngoài ra ông Triệu La Luyện (43 tuổi, trú tại xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn,người bán rau) cũng bị phạt 500 nghìn đồng về hành vi đánh nhau quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 22/11/2013.

Theo Thanh Niên, trước đó, chiều 9/4, ông Luyện có bán rau trên vỉa hè tại khu vực cấm họp chợ thuộc tổ 8B (phường Đức Xuân, TP.Bắc Kạn). Khi thấy tổ công tác đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn đến làm nhiệm vụ, ông Luyện đã tự giác dọn hàng. Nhưng khi tổ công tác thu hàng của một người ngồi bán cạnh thì ông Luyện có hành vi cản trở. Hai bên xảy ra tranh cãi sau đó ông Đại và ông Dịu đánh nhau với ông Luyện.

Được can ngăn, tổ công tác rời đi nhưng ông Luyện vẫn tiếp tục gây sự, đấm vào mặt ông Đại khiến ông Đại và ông Quang đã tiếp tục xảy ra xô xát với ông Luyện. Kết quả ông Luyện bị thương tích với tỷ lệ là 3,97% tại thời điểm giám định.

Cơ quan điều tra xác định việc 3 cán bộ đội Quản lý trật tự đô thị TP.Bắc Kạn đánh gây thương tích cho ông Luyện chưa cấu thành tội Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ nên chỉ xử phạt hành chính.

Minh Hoa (t/h)