Giải trí

23 người con nuôi của Phi Nhung có được hưởng quyền thừa kế?

Sau khi Phi Nhung đột ngột qua đời, bên cạnh sự xót thương nhiều người không khỏi băn khoăn về số phận và quyền lợi của 23 đứa trẻ mà nữ ca sĩ nhận nuôi.

Nổi danh với dòng nhạc dân ca trữ tình từ những năm cuối của thế kỷ 20, tới nay, Phi Nhung là ca sĩ được nhiều thế hệ khán giả Việt Nam yêu mến. Bên cạnh giọng hát ngọt ngào sâu lắng, cô còn được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Trong đó, việc Phi Nhung nhận nuôi 23 đứa trẻ để chăm sóc như con ruột đã khiến không ít người ngưỡng mộ.

Nữ ca sĩ đã thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tên gọi “Phi Nhung - Vòng tay dưỡng tử” tại chùa Pháp Lạc, Bình Phước. Một số em nhỏ được Phi Nhung nhận nuôi sống cùng nhà với nữ ca sĩ, số còn lại sống ở chùa Pháp Lạc (Bình Phước) và chùa Tăng (Tp.HCM). Bé gần nhất được Phi Nhung nhận nuôi vào tháng 6/2020, sau khi bị mẹ ruột để lại trước cửa nhà nữ ca sĩ.

Phi Nhung không muốn dùng hai chữ “con nuôi” để nói về bọn trẻ.

Chia sẻ về lý do nhận nhiều con như vậy, Phi Nhung tiết lộ bản thân từng thiếu tình thương cha mẹ nên đồng cảm sâu sắc với những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự như mình. Cô muốn muốn các con được hưởng điều đó tốt đẹp hơn.

Dù vậy Phi Nhung không muốn dùng hai chữ “con nuôi” để nói về bọn trẻ. "Các con bắt đầu lớn hết, chị không muốn nhắc đến 2 chữ "con nuôi" trên cộng đồng nữa. Chị sợ các con tủi thân, đi đâu ai cũng nói là con nuôi. Có 5 đứa mới được 2, 3, 4 và 6 tuổi, các con đang nghĩ chị là mẹ ruột, đi học có người chọc là mồ côi mà về khóc quá chừng. Nên chị muốn im lặng cho các con có cuộc sống bình thường rồi lớn lên tính sau. Bây giờ mà ngồi kể thì có quá nhiều chuyện chị kể nhưng vì các con. Sợ các đi học tổn thương”, nữ ca sĩ tâm sự.

Cùng với hoạt động ca hát, Phi Nhung đầu tư phát triển chuỗi nhà hàng chay để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho việc chăm lo, nuôi dưỡng các con. Trước dịch Covid-19, các nhà hàng của Phi Nhung lúc nào cũng nườm nượp khách, mang đến cho giọng ca Bông điên điển nguồn doanh thu ổn định. Cô cũng có cơ ngơi ở Việt Nam và cả ở Mỹ để đi lại mỗi lần về nước hay biểu diễn ở hải ngoại.

Nói về thông tin có gia sản khủng sau 20 năm ca hát, cô từng chia sẻ: "Tôi nghĩ ông trời đã cho mình những đứa con ngoan thì không nên đòi hỏi có thêm một người đàn ông tốt ở bên nữa. Có lẽ, kiếp sau tôi sẽ có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Đừng hỏi tôi về tài sản, tôi chỉ giàu lòng nhân ái thôi...".

Tuy nhiên, việc Phi Nhung qua đời đột ngột sau hơn 1 tháng điều trị Covid-19 đã khiến công chúng không khỏi tiếc thương. Đồng thời họ băn khoăn về số phận của 23 đứa trẻ mà cô nhận nuôi khi còn sống và chúng có được hưởng quyền lợi với tư cách là con nuôi khi Phi Nhung qua đời hay không?

Giải đáp về vấn đề này, luật sư Nguyễn Phú Thắng (Công ty Luật Intercode, Hà Nội) cho biết: Theo chế định về thừa kế tại Bộ luật Dân sự 2015 Việt Nam, Luật hôn nhân và Gia đình 2014 Việt Nam, thì người được hưởng thừa kế theo pháp luật bao gồm: Bố đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng hợp pháp, con đẻ, con nuôi của người để lại di sản.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Giả thiết ca sĩ Phi Nhung vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam, cần xác định chính xác trong số 23 người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, ai là con nuôi được góc độ tình cảm thuần tuý, ai là con nuôi trên cơ sở được pháp luật công nhận (có chứng nhận con nuôi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền). Nếu không được công nhận bằng văn bản thì người con nuôi đó sẽ không được hưởng quyền thừa kế di sản của ca sĩ.

Mặc dù Phi Nhung từng chia sẻ chuyện nhận 23 con nuôi nhưng cô có làm thủ tục đăng ký nhận con nuôi hay không thì vẫn chưa được nhắc đến. Chỉ biết rằng với tấm lòng nhân ái, cô đã làm tốt vai trò của người mẹ với những đứa trẻ mà cô nhận nuôi trong nhiều năm qua.

Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ nhận con nuôi xuất phát từ tình yêu thương, sự đồng cảm hay để nâng đỡ họ phát triển nghệ thuật mà không nhất thiết phải làm các thủ tục để được cơ quan chức năng công nhận. Pháp luật hiện hành không quy định bắt buộc phải thực hiện đăng ký nuôi con nuôi, trừ khi người nhận con nuôi có quốc tịch nước ngoài.

Tuy nhiên, để được gọi là con nuôi đúng nghĩa thì theo luật sư Đặng Văn Cường thì: Luật nuôi con nuôi năm 2010 quy định: Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký. Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đăng ký.


Ngoài ca sĩ Trizzie Phương Trinh, tỉ phú Hoàng Kiều cũng vừa cho biết sẽ chăm lo cho 23 người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung.

Về số phận của 23 người con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, được biết hiện đã có một số người đứng ra giúp cố ca sĩ tiếp tục hành trình chăm sóc các con. Ca sĩ Trizzie Phương Trinh (vợ cũ của ca sĩ Bằng Kiều) khẳng định: "Các con nuôi của Phi Nhung, tôi sẽ lo". Cô cũng gửi lời đến những đứa trẻ: "Các con ơi, các con đừng lo, các con sẽ không bị bỏ rơi đâu, cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con".

Ngoài ra, tỉ phú Hoàng Kiều cũng thông báo trên livestream của mình rằng ông sẽ thay Phi Nhung nuôi 23 đứa trẻ. Ông cho biết sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng các em thành người.

Minh Hoa (t/h theo Sức khỏe và Đời sống, Tiền Phong)