Hồ sơ điều tra

20 năm tù cho người đàn ông đi mua keo "tiện thể" buôn ma túy

Hám lợi 10 triệu đồng Lô Văn Tuấn đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê cho người lái xe ôm. Khi Tuấn đang giao dịch ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ.

Ngày 9/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lô Văn Tuấn (SN 1985), trú tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào ngày 26/5/2019, Tuấn điều khiển xe máy đi tìm mua keo. Khi đến ngã ba Cắm Muội, thuộc xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An thì gặp một người lái xe lai, nên nhờ chỉ đường mua keo.

Tuy nhiên, do không thỏa thuận được giá nên Tuấn đi về. Lúc này, người lái xe ôm hỏi Tuấn có đưa được ma túy xuống dốc quay đầu xã Châu Thành được không? Tuấn trả lời để xem thế nào đã.

Ngày 28/5, Tuấn tiếp tục đi tìm keo thì gặp người đàn ông hôm trước. Sau một lúc thỏa thuận, Tuấn quay lại và đồng ý đem ma túy xuống dốc núi. Người lái xe ôm cho biết, đi đến địa điểm giao hàng sẽ gặp người đàn ông tên Lĩnh. Tuấn có nhiệm vụ lấy từ người đàn ông này về 150 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người xe ôm sẽ trả Tuấn 10 triệu đồng tiền công.

Lấy “hàng” xong, Tuấn kẹp ma túy trên xe máy của mình rồi di chuyển đến địa điểm được chỉ trước. Đến 19h cùng ngày, khi Lô Văn Tuấn đang đi giao ma túy tại khu vực xã Châu Thành thì bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện bắt quả tang. Tang vật thu giữ ma túy với khối lượng 310 gam heroin.

Bị cáo Lô Văn Tuấn. 

Tại phiên tòa, bị cáo Lô Văn Tuấn khai nhận mình chỉ phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, sau một hồi quanh co, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Tuấn khai nhận do người lái xe ôm liên tục hối thúc việc cầm ma túy đi giao cho khách nên đã đồng ý. Bị cáo cũng biện minh cho hành vi phạm tội của mình là do hoàn cảnh khó khăn.  

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Văn Tuấn 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngọc Ánh