Môi trường

2 vấn đề lớn Đà Nẵng cần xử lý để quyết định số phận bãi rác lớn nhất miền Trung

Trong buổi đối thoại với người dân, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng mong muốn cùng người dân thống nhất quan điểm, cùng thành phố tìm hướng tháo gỡ câu chuyện bãi rác Khánh Sơn gây nhiều bức xúc thời gian qua.

Ngày 6/7, liên quan đến những vấn đề nhức nhối tại bãi rác lớn nhất TP.Đà Nẵng, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, sở TN&MT cùng các bên liên quan đã có buổi đối thoại cùng người dân sống xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn, tìm sự đồng thuận và hướng tháo gỡ cho bãi rác.

Trong buổi đối thoại, nói về nguyên nhân gây bức xúc tại bãi rác Khánh Sơn, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở TN&MT TP.Đà Nẵng cho biết: “Vấn đề cơ bản nhất của ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn là phát tán mùi hôi, thứ hai là nước rỉ rác và việc duy trì hơn 300 người dân hoạt động nhặt rác trên bãi rác này”.

“Giải quyết bài toán Khánh Sơn, thành phố cũng đang triển khai một số dự án, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 dự án xử lý nước rỉ rác, nâng công suất lên 1050 m3/ngày đêm. Cùng với hệ thống mương thu gom toàn bộ nước phát sinh từ bãi rác. Khẳng định không còn nước rỉ rác, khắc phục triệt để nước rỉ rác gây ô nhiễm”, ông Hùng nhấn mạnh.

Người dân sống xung quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn trong buổi đối thoại.

Ông Tô Văn Hùng cũng cho biết thêm: “Hiện nay, chúng tôi đang xúc tiến để hoàn thiện các thủ tục kêu gọi nhà đầu tư, để giải quyết vấn đề ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn, có 2 vấn đề rất quan trọng mà thành phố cần quyết tâm thực hiện.

Thứ nhất là giải tỏa toàn bộ các hộ dân chịu ảnh hưởng của vấn đề ô nhiễm của nhà máy hay khu liên hợp xử lý rác trong phạm vi 500m, thành phố sẽ giải tỏa, đền bù hết sức thỏa đáng cho bà con.

Thứ hai là chuyển đổi nghề nghiệp của hơn 300 người lao động hiện nay sống bằng nghề nhặt rác. Tôi đề nghị rằng với tất cả những giải pháp mà thành phố sẽ làm thì sẽ giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm của bãi rác Khánh Sơn. Có nghĩa rằng bãi rác Khánh Sơn sẽ trở thành Khu liên hợp xử lý rác chứ không phải là bãi chôn lấp như hiện nay.”

Về phía người dân, nhiều ý kiến bày tỏ nguyện vọng di dời bãi rác, mong muốn chính quyền thành phố không tiếp tục đặt nhà máy xử lý rác thải tại khu vực.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ tại buổi đối thoại.

Trước những vấn đề trên, Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ: “Thành phố chỉ xây dựng khi được sự đồng thuận của bà con. Vì vậy, chúng ta sẽ cùng thảo luận, tìm ra biện pháp tốt nhất để thực hiện. Tôi cũng yêu cầu địa phương, các đồng chí cần có kế hoạch tổng thể, không hẳn chỉ có chuyện bãi rác. Cũng mong bà con hôm nay, cùng với thành phố tiếp tục tìm cách tháo gỡ”.

Bãi rác Khánh Sơn - bãi rác lớn nhất tại thành phố lớn nhất miền Trung nhiều năm qua trở thành nỗi bức xúc của người dân bản địa. Cứ đến mùa nắng là người dân sống gần bãi rác Khánh Sơn phải "sống chung" với mùi hôi thối.

Rất nhiều lần người dân Khánh Sơn đã chặn xe để phản đối. Họ yêu cầu một là phải đóng cửa, di dời bãi rác; hai là phải "di dân". Sở TN&MT TP.Đà Nẵng từng đề xuất di dời bãi rác khỏi Khánh Sơn. Tuy nhiên, bao năm qua, lời hứa này không thể thực hiện vì nhiều lý do.

Được biết, tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Khánh Sơn đã tồn tại hơn 10 năm qua. Bãi Khánh Sơn đang chứa 3,2 triệu tấn rác các loại. Bình quân mỗi ngày toàn TP.Đà Nẵng có 1.100 tấn rác, chưa tính rác thải y tế, công nghiệp

Thành Huy - Nhâm Thân