Thể thao

2 trụ cột của Chelsea đồng loạt đạt thỏa thuận với đội bóng khác

Các trụ cột đầu tiên của Chelsea đã bắt đầu tìm đường ra đi. Theo đó, Cesar Azpilicueta đạt thỏa thuận với Barca còn Antonio Rudiger đồng ý tới Juventus.

Football Insider tuyên bố Azpilicueta đã từ chối một số đề nghị gia hạn hợp đồng từ The Blues để ra đi theo dạng CNTD vào cuối mùa giải này. Hậu vệ đa năng 32 tuổi được cho là đã đạt được "thỏa thuận miệng" để gia nhập Barca vào tháng 7.

Tuyển thủ Tây Ban Nha đã ở Chelsea 10 năm, giành được rất nhiều danh hiệu bao gồm chức vô địch Champions League vào năm ngoái. Anh hiện đã có hơn 400 lần ra sân cho The Blues trên mọi đấu trường.

Azpilicueta chỉ là một trong ba cầu thủ quan trọng sẽ rời Chelsea vào mùa hè này sau lệnh trừng phạt chống lại ông chủ Roman Abramovich. Trung vệ người Đan Mạch Andreas Christensen được cho là cũng sẽ chuyển đến Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trong khi đó, có tin Antonio Rudiger đã đồng ý gia nhập Juventus với một bản hợp đồng dài 4 năm. Hậu vệ người Đức sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6 khi hợp đồng hiện tại của anh hết hạn.

The Blues đã cố gắng để thuyết phục Rudiger ký gia hạn trong phần lớn mùa giải nhưng không thành công. Và sau khi Abramovich bị phong tỏa tài sản, cơ hội để họ gia hạn với cầu thủ 29 tuổi gần như đã không còn.

Manchester United, Real Madrid và Bayern Munich đều muốn có sự phục vụ của Rudiger. Tuy nhiên, La Gazzetta dello Sport tuyên bố rằng ngôi sao người Đức đã nói "có" với việc chuyển đến Bianconeri. Anh sẽ ký hợp đồng 4 năm kèm mức lương 5,4 triệu bảng mỗi mùa ở Italia.

Rudiger là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kể từ khi Thomas Tuchel đến Chelsea. Anh đã đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng Champions League của The Blues mùa trước và cũng giúp họ nâng cao chức vô địch Club World Cup vào tháng trước.

Với việc 3 hậu vệ trụ cột đều chuẩn bị ra đi, Chelsea sẽ không có nhiều lựa chọn ở hàng thủ. Như hiện tại, Trevoh Chalobah, Thiago Silva và Malang Sarr sẽ là 3 trung vệ duy nhất còn lại ở câu lạc bộ.

The Blues đã nhắm đến một loạt ngôi sao ở hàng thủ như Jules Kounde của Sevilla hay Matthijs de Ligt của Juventus. Nhưng họ sẽ chỉ có được những người này nếu ông chủ mới sẵn sàng chi tiền.

Đăng Nguyên