Sự kiện

2 ca nghi nhiễm ở Quảng Nam: Dự chung đám cưới với BN416 và đến bệnh viện Đà Nẵng

Ngành y tế tỉnh Quảng Nam nghi ngờ 2 ca nghi nhiễm Covid-19 nên gửi mẫu vào viện Pasteur Nha Trang để xác định. Thông tin lịch trình của 2 người này cũng được công bố.

Ngày 28/7, sở Y tế Quảng Nam có báo cáo nhanh về kết quả xác minh 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Đây là 2 trường hợp có kết quả xét nghiệm ban đầu dương tính. Sau đó, ngành y Quảng Nam đã gửi mẫu bệnh phẩm vào Nha Trang để xác định, chờ kết quả.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, sở Y tế tỉnh Quảng Nam chủ động xác minh lịch trình 2 trường hợp thông báo cho người dân nắm. Hiện, cả 2 ca này đang được cách ly, điều trị ở bệnh viện.

Ngành y tế Quảng Nam đã chủ động phòng chống dịch, sà soát và cách ly ngay từ đầu sau khi có những thông tin về ca bệnh ở TP. Đà Nẵng. Qua đó, kiểm soát tốt tình hình, phát hiện ca nghi nhiễm.

Trong 2 trường hợp này 1 trường hợp dự chung đám cưới ở nhà hàng For You (TP. Đà Nẵng) với bệnh nhân số 416. Nhà hàng tiệc cưới này cũng nằm trong danh sách các điểm mà bộ Y tế yêu cầu người dân có đến trong trong thời gian từ 10h30 - 12h30 ngày 18/7 thì liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Trường hợp còn lại có đến bệnh viện Đa khoa TP. Đà Nẵng. Bệnh viện này hiện đã bị phong tỏa sau khi xác định hàng loạt ca dương tính vào ngày 27/7.

Cụ thể, trường hợp 1 là một phụ nữ SN 1957, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân sống cùng con trai. Hằng ngày, bệnh nhân nhận giữ 1 bé gái và có tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Ngày 18/7, bà có đến nhà hàng tiệc cưới For you cùng với 6 người.

Ngày 22/7, bà đi chợ ngã 4 Ái Nghĩa.

Ngày 23/7, có cháu ruột ở quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng về nhà thăm. Tối đó thì đi chùa Dốc Nguyên ở khu 2, thị trấn Ái Nghĩa. Sau nữa thì về nhà một người thân ở khu 2.

Ngày 25/7, bà tiếp tục đi chùa Dốc Nguyên.

Ngày 26/7, sau khi có thông tin ca bệnh 416, ngành y tế Quảng Nam sàng lọc và đưa bà đi cách ly tại khu cách tập trung huyện Đại Lộc.

Trường hợp thứ 2 cũng là phụ nữ, SN 1953, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Bà chủ yếu ở nhà nội trợ, làm nông.

Này 13/7, bà cùng chồng đi xe dịch vụ ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tái khám bệnh cho chồng. Hàng ngày, bà ở viện, đến bữa thì đi mua đồ ăn, nước uống tại căn tin bệnh viện.

Ngày 17/7, bà về lại nhà.

Ngày 20/7, có biểu hiện ho, sốt nhẹ nên bà gọi y tế tư nhân đến điều trị tại nhà.

Ngày 25/7, bà đến khám tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn. Trên xe có lái xe và con gái bà.

Ngày 28/7 bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị ở bệnh viện Quảng Nam.

Trong 2 ca nghi nhiễm ở Quảng Nam, 1 ca dự chung tiệc cưới với bệnh nhân 416 và 1 ca đến bệnh viện Đà Nẵng.

Về sức khỏe 2 trường hợp, báo cáo của sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng nêu rõ, trường hợp 1 không sốt, không ho, không đau họng, không khó thở... Còn trường hợp thứ 2 có ho, sốt nhẹ, không đau họng, không khó thở...

Ngoài ra, liên qua đến trường hợp 1, ngành y tế Quảng Nam đã điều tra tất cả 41 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu cách ly; giám sát điều tra tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.

Về trường hợp thứ 2, qua kiểm tra xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định; tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng lần 2 toàn khu vực nhà, khu cách ly; giám sát điều tra tất cả các trường hợp F1, F2; xác định lịch trình, cách ly, lấy mẫu đúng quy định.