Dân sinh

1.703 người thương vong vì tai nạn giao thông trong tháng 4

So với quý I/2018, số vụ TNGT giảm 644 vụ số người chết giảm 244 người số người bị thương giảm 486 người (tính trung bình mỗi tháng vẫn có hơn 600 người chết vì TNGT).

Theo báo Lao Động, ngày 26/4, bộ Công an đã công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 4/2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019) theo Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

Biểu đồ số liệu về tình hình tai nạn giao thông tháng 4/2019. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo số liệu được công bố, toàn quốc xảy ra 1.423 vụ tai nạn giao thông, làm chết 665 người, bị thương 1.038 người. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 77 vụ (+5,72%), tăng 26 người chết (+4,07%), tăng 29 người bị thương (+2,87%).

Có 44 tỉnh, thành phố có số người chết do TNGT giảm so với cùng kỳ 2018.

Tuy nhiên, đáng nói, trong quý I/2019 vẫn còn xảy ra 7 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 29 người, bị thương 29 người, gây bức xúc dư luận xã hội tại các địa phương: Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Long An, Hải Dương, Thanh Hóa, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc.

Vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, xe khách đâm đoàn người đưa tang ở Vĩnh Phúc làm 7 người chết.

Đặc biệt là 2 vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe ô tô khách với đoàn người đưa tang tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bình Định.

Mới đây, vào khoảng 23h ngày 22/4, chị H. đang làm công nhân vệ sinh môi trường trước số nhà 220 đường Láng thì bất ngờ bị chiếc ô tô mang BKS 29A-784.09 do tài xế Đỗ Xuân Tuyên (SN 1970, trú tại 93A - Ngõ 409 Kim Mã, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) điều khiển đâm phải khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đám tang của chị H. khiến nhiều người xúc động, bật khóc và ám ảnh. Chưa bao giờ có một đám tang nhiều người mặc đồng phục đến thế, đồng phục công nhân vệ sinh môi trường, đồng phục xe ôm công nghệ - những nghề nghiệp mà chị H. phải lặn lội từ sáng sớm đến đêm khuya để mưu sinh, kiếm tiền nuôi hai con ăn học.

Báo điện tử VTV bổ sung thêm, toàn quốc xảy ra 376.044 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý; xử phạt 225,77 tỷ đồng; tạm giữ 61.511 ô tô, mô tô, xe máy. So với cùng kỳ 2018, giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 6.417 vụ (-1,68%), số tiền phạt thu được giảm 16,66 tỷ đồng (-6,87%), giảm 1.288 số ô tô, mô tô, xe máy bị tạm giữ (-2,05%).

Ngoài ra, toàn quốc xảy ra 4 vụ nổ, làm 2 người chết, 2 người bị thương. So với cùng kỳ tháng 4/2018, giảm 1 vụ, tăng 1 người chết, và giảm 2 người bị thương.

Tai nạn giao thông đến từ nguyên nhân trong đó có sai phạm của người điều khiển phương tiện vi phạm như: Lấn làn đường, phần đường; vi phạm tốc độ xe chạy;chuyển hướng không chú ý; không nhường đường; vượt xe sai quy định; vi phạm quy trình thao tác lái xe; sử dụng rượu bia; vi phạm biển báo hiệu đường bộ, dừng đỗ sai quy định, không có giấy phép lái xe, vi phạm quy trình thao tác lái xe, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, do công trình giao thông và các nguyên nhân khác.

Minh Anh (tổng hợp)