Thế giới

17 binh sĩ Niger thiệt mạng gần biên giới với nước láng giềng

17 binh sĩ Niger thiệt mạng và 20 binh sĩ khác bị thương trong một vụ “tấn công khủng bố”, Bộ Quốc phòng Niger thông báo.

Binh sĩ Niger tuần tra ở biên giới (ảnh: Al Jazeera)

Vụ tấn công xảy ra gần biên giới giữa Niger với Mail và Burkina Faso (3 quốc gia thuộc khu vực Tây Phi), Bộ Quốc phòng Niger hôm 16/8 thông báo.

“Đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Niger đã bị phục kích bởi một nhóm khủng bố”, Bộ Quốc phòng Niger cho biết.

Theo Bộ Quốc phòng Niger, các binh sĩ nước này bị tấn công khi đang di chuyển ở khu vực Torodi (thuộc Niger) gần Boni (thuộc Mali) và Koutougou (thuộc Burkina Faso).

Vụ tấn công khiến 17 lính Niger thiệt mạng và 20 binh sĩ khác bị thương. Những người bị thương đã được đưa tới thủ đô Niamey (Niger).

Bộ Quốc phòng Niger cho hay, sau vụ tấn công, quân đội nước này đã tổ chức truy quét khủng bố ở khu vực biên giới với 2 nước Mali và Burkina Faso. Hơn 100 tay súng đã bị triệt hạ.

Bộ Quốc phòng Niger chưa nêu đích danh thủ phạm gây ra vụ tấn công.

Theo Al Jazeera, trong khoảng 10 năm trở lại đây, biên giới giữa 3 nước Niger, Mali và Burkina Faso trở thành nơi các nhóm vũ trang có liên hệ với al-Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoạt động mạnh.

Bất ổn an ninh là một trong các nguyên nhân khiến đảo chính xảy ra ở cả 3 nước Niger, Mali và Burkina Faso, khi quân đội cáo buộc chính phủ không đủ sức duy trì trật tự.

Hôm 26/7, quân đội Niger đã tiến hành đảo chính, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Các nhà lãnh đạo của chính quyền quân sự Niger tuyên bố, ông Bazoum bị phế truất do “tình hình an ninh ngày càng tồi tệ và quản lý yếu kém”.

“Nhưng việc chính quyền quân sự chấm dứt các thỏa thuận với Pháp và bị nhiều đối tác quay lưng khiến tình hình Niger trở nên khó khăn hơn”, Ahmed Idris – phóng viên của Al Jazeera – bình luận.

“Niger đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung thiết bị quân sự, vũ khí để đối phó với phiến quân. Họ phải dựa vào Mali và Burkina Faso. Nhưng Mali và Burkina Faso có thể hỗ trợ Niger những gì? Điều đó sẽ kéo dài bao lâu? Mali và Burkina Faso cũng đang phải đối mặt những vấn đề tương tự Niger”, ông Idris nói thêm.

Hôm 15/8, chính quyền quân sự ở Niger tuyên bố sẵn sàng đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hậu đảo chính.

“Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi đã giải thích mọi thứ. Chúng tôi sẵn sàng cởi mở và đối thoại với các bên. Nhưng chúng tôi nhấn mạnh rằng, Niger cần độc lập”, ông Ali Mahamane Lamine Zeine – Thủ tướng Niger do quân đội chỉ định – nói.

Cùng ngày 15/8, Ngoại trưởng Mỹ – ông Antony Blinken – nhận định, vẫn còn không gian ngoại giao để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger.

Vương Nam - Al Jazeera