An ninh - Hình sự

15 năm tù cho gã thanh niên dùng rựa chém đối thủ liệt nửa người

TAND tỉnh Ninh Thuận vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án một thanh niên tuổi đời còn rất trẻ về tội Giết người.

Thanh niên đưa tin, khoảng 19h ngày 27/8/2019, Phạm Văn Chinh (SN 1999, ở xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu. Trên đường về, Chinh phát hiện Nguyễn H. L. (SN 2002) điều khiển xe máy chở Võ Vũ Nhi (SN 2001, cùng trú xã Phước Dinh) nên gọi L. vào nói chuyện. Tại đây, nhớ lại những xích mích từ trước nên ngay khi L. dừng xe, Chinh dùng tay đánh vào mặt Nhi thì được mọi người có mặt khuyên can.

Chinh phải nhận mức án 15 năm tù.

Tức giận vì bị hành hung, Nhi chuẩn bị cây rựa đi tìm Chinh để “ăn miếng trả miếng” thì được cha và anh ruột phát hiện, ngăn cản. Về phần Chinh, biết Nhi mang hung khí tìm mình nên cũng đi tìm cây rựa đòi chém. Thấy ánh mắt đầy sát khí của Chinh, Nhi nhanh chóng bỏ chạy.

Sau khi tước được cây rựa từ tay Nhi, cha Nhi nhờ L. cất cây rựa để ông đi tìm con trai, song lúc này, Chinh cũng cầm cây rựa chạy đến nên 2 bên lao vào xô xát. Chinh dùng rựa chém nhiều nhát liên tiếp vào đầu làm L. bị trọng thương. Dù may mắn thoát chết nhưng L. bị liệt nửa người, tổn hại đến 78% sức khỏe.

Theo TTXVN, với hành vi coi thường mạng sống, coi thường pháp luật, tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 4/6, Phạm Văn Chinh đã bị TAND tỉnh Ninh Thuận đã tuyên phạt 15 năm tù về tội Giết người., đồng thời buộc bồi thường cho phía bị hại 235 triệu đồng.

Minh Hoa (t/h)