Đối thoại

130 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini khi nào sẽ giải ngân?

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, kế hoạch của Tp. Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các gia đình trong vụ cháy chung cư mini vào đầu tháng 11/2023 để sớm ổn định.

Liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Tp.Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận hơn 130 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ các nạn nhân nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng hơn 9 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn về tính kịp thời trong hỗ trợ các nạn nhân.

Nên hành lang Quốc hội sáng 31/10, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

PV: Thưa bà, việc hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân qua nguồn tiếp nhận của MTTQ các cấp được thực hiện như thế nào?

Bà Trương Thị Ngọc Ánh: Vụ cháy chung cư mini ở phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân gây thiệt hại lớn về người và của. Ngay sau đó, MTTQ các cấp của Tp.Hà Nội đã tiếp nhận sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức tới gia đình các nạn nhân.

Nguồn tiếp nhận hỗ trợ được thực hiện ở MTTQ các cấp, trong đó quận Thanh Xuân là chính. Còn MTTQ Tp.Hà Nội cũng nhận được những khoản hỗ trợ của các địa phương khác trong cả nước hoặc là những doanh nghiệp lớn của thành phố Hà Nội được chuyển tới cơ quan này khi xảy ra sự cố.

Sau khi xảy ra sự cố cháy nêu trên, MTTQ và các cấp chính quyền đã có những hỗ trợ tức thời cho người dân.

MTTQ phường, MTTQ quận đã có những hỗ trợ trực tiếp như đến thăm hỏi các gia đình có người tử vong, chi theo từng khoản hỗ trợ từ 5-6 triệu đồng cho gia đình có người bị tử vong hoặc mức chi 3 triệu đồng cho gia đình có người bị thương. Đây là những hỗ trợ ban đầu, kịp thời.

Như vậy, những hỗ trợ, cứu trợ ban đầu, tức thời tại thời điểm đó, giải quyết những vấn đề ngay sau khi xảy ra sự cố.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Hoàng Bích).

PV: Vậy còn sự hỗ trợ của MTTQ Tp.Hà Nội thì sao, thưa bà?

Bà Trương Thị Ngọc Ánh: MTTQ Tp.Hà Nội đã báo cáo với Thường trực Thành ủy, thống nhất với các cơ quan của Tp.Hà Nội sẽ có hỗ trợ tổng thể từ nguồn lực huy động được. Hỗ trợ tổng thể phải có thời gian, vì phải lên phương án và phân loại các đối tượng hỗ trợ.

Như những hộ gia đình đang thiếu nhà ở thì phương án bố trí nhà ở đâu, họ mua nhà ở xã hội hay là họ về quê, họ làm nhà... những việc này phải có thời gian phân loại và sau khi phân loại thì có danh sách cụ thể để có hình thức hỗ trợ phù hợp.

Việc hỗ trợ từ MTTQ Tp.Hà Nội là hỗ trợ lớn, hỗ trợ căn bản, hỗ trợ lâu dài, để cho những người bị thiệt hại trong vụ cháy có thể ổn định cuộc sống về lâu dài.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy thương tâm (Ảnh: Hữu Thắng).

PV: Việc hỗ trợ tức thời đã được triển khai nhưng còn về việc hỗ trợ lâu dài, hiện nay giải ngân thấp, thời gian vụ cháy đã qua gần 2 tháng có bị chậm hay không thưa bà?

Bà Trương Thị Ngọc Ánh: Sự cố cháy chung cư mini xảy ra giữa tháng 9/2023, bây giờ là cuối tháng 10/2023. Như vậy, thời gian là hơn 1 tháng, những công việc có liên quan tới hỗ trợ được tiến hành như rà soát lại danh sách của các hộ bị ảnh hưởng. MTTQ Tp.Hà Nội đang cùng các ngành chức năng cùng với quận Thanh Xuân rà soát để phân loại các đối tượng để đảm bảo mức hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng.

Tôi cho rằng, với thời gian hơn 1 tháng, việc rà soát kỹ cũng không phải quá chậm. Tôi được biết, kế hoạch của Tp. Hà Nội sẽ hỗ trợ cho các hộ gia đình đó ngay trong những ngày đầu tháng 11/2023 để làm sao từ nay đến cuối năm, các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn sẽ sớm ổn định.

PV: Vậy hiện nay đã có những phương án hỗ trợ cụ thể ra sao, thưa bà?

Bà Trương Thị Ngọc Ánh: Toàn bộ số tiền hiện nay mà MTTQ Tp.Hà Nội đang tổng hợp, rà soát số tiền tiếp nhận ủng hộ từ MTTQ các cấp để tập trung đầu mối và trên cơ sở đó có phương án cụ thể.

PV: Xin trân trọng cảm ơn bà!

Cùng trao đổi bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Trương Xuân Cừ (Đoàn Tp.Hà Nội) cho rằng nếu việc chi tiền hỗ trợ cho các nạn nhân vụ cháy mà chậm so với quy định là "thiếu trách nhiệm". Đồng thời, ông cho rằng phải xây dựng cơ chế xử lý 110 tỉ đồng sao cho "nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng". Vấn đề này thuộc Mặt trận Tổ quốc vì đây là cơ quan chuyên môn, có trách nhiệm xử lý, không thể để số tiền ủng hộ "nhàn rỗi".

Trước đó, vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương xảy ra đêm 12/9/2023. Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.